Cái chết của Diego Maradona đến giờ là một cú sốc đối với số đông người hâm mộ tại Argentina. Maradona, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử, qua đời ở tuổi 60 vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. Sau khi Maradona qua đời, Argentina đã tổ chức ba ngày quốc tang, với thi hài của “Cậu bé Vàng” được quàn tại cung điện tổng thống Casa Rosada ở thủ đô Buenos Aires. Kể từ đó, cuộc điều tra về cái chết của “số 10” lẫy lừng một thời vẫn đang được tiến hành. Bây giờ thì nguyên nhân khiến Maradona tử vong đã dần được hé lộ.
Cũng nói thêm, theo cáo buộc, có 8 chuyên gia y tế đang đứng trước tội danh ngộ sát từ cái chết của Maradona với mức hình phạt từ 8 tới 25 năm tù. Tám bị cáo bao gồm bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov, nhà tâm lý học Carlos Diaz, bác sĩ điều phối việc chăm sóc tại nhà Nancy Forlini, các y tá Mariano Perroni, Ricardo Omar Almiron, Dahiana Gisela Madrid và bác sĩ lâm sàng Pedro Di Spagna. Theo các công tố viên, 8 bị cáo đã “thiếu cẩn trọng” và “thiếu kỹ năng” khi chăm sóc cho Maradona. Họ bị truy tố về tội tắc trách trong y tế, dù nhận thức rõ hành vi đó có thể dẫn tới chết người. Các bị cáo thậm chí có nguy cơ nhận án tù cao hơn nếu bị kết tội "giết người có chủ đích".
Năm 2021, một hội đồng gồm 20 chuyên gia y tế được thành lập nhằm đánh giá khách quan và chính xác tình trạng của Maradona trước khi qua đời. Theo kết luận của hội đồng, cựu danh thủ này “sẽ có cơ hội sống sót cao hơn” nếu được điều trị đầy đủ và đúng phác đồ.
Trong phiên tòa xét xử đang diễn ra tại tòa án Buenos Aires, kết quả khám nghiệm tử thi của nhà vô địch thế giới năm 1986 đã được công bố lần đầu tiên. Theo hãng thông tấn DPA đưa tin, huyền thoại người Argentina đã trải qua giai đoạn hấp hối kéo dài tới mười hai giờ. Hai bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi Maradona cho biết tại tòa rằng, Maradona bị tích tụ dịch ở nhiều cơ quan nội tạng, bao gồm cả bụng và phổi. Nguyên nhân tử vong là phù phổi, suy tim và bệnh cơ tim.
Theo bác sĩ pháp y Carlos Mauricio Cassinelli cái chết của Maradona không hề đột ngột hay bất ngờ. Trái tim của Maradona nặng gấp đôi trái tim bình thường. Sự tích tụ chất dịch trong các cơ quan nội tạng bắt đầu từ vài ngày trước khi Maradona qua đời. “Maradona lẽ ra nên được điều trị tại bệnh viện, thay vì để ở nhà. Rõ ràng, Maradona có thể được cứu sống nếu đội ngũ bác sĩ và y tá có trách nhiệm hơn. Chúng tôi ước tính chất dịch tích tụ trong cơ thể của Maradona lên tới 5 lít”, bác sĩ pháp y Carlos Mauricio Cassinelli tuyên bố.
Cũng nói thêm, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến giữa tháng 7 năm nay và 192 nhân chứng sẽ được triệu tập trong phiên xét xử. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy phiên tòa xét xử đội ngũ bác sỹ và y tá của Maradona sẽ còn gây chú ý.